Đường dẫn truy cập

Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone tăng cao kỷ lục


Báo cáo cho thấy gần 19 triệu người thất nghiệp ở các nước sử dụng đồng euro trong tháng 11.
Báo cáo cho thấy gần 19 triệu người thất nghiệp ở các nước sử dụng đồng euro trong tháng 11.
Tỷ lệ thất nghiệp trên khắp khu vực đồng tiền chung châu Âu đã đạt đến mức cao kỷ lục là 11,8%.

Con số thất nghiệp được công bố hôm nay của Liên minh châu Âu cho thấy, tỷ lệ tháng 11 của năm 2012 đã tăng lên 0,1% so với tháng 10 cùng năm.

Báo cáo cho thấy gần 19 triệu người thất nghiệp ở các nước sử dụng đồng euro trong tháng 11, tăng khoảng 113.000 người so với một tháng trước.

Báo cáo cũng đã tổng kết tỷ lệ thất nghiệp hàng năm. Thêm 2 triệu người trong khu vực đồng tiền chung châu Âu thất nghiệp trong tháng 11 năm 2012 so với trong tháng 11 năm 2011.

Hy Lạp và Tây Ban Nha vẫn là các nước châu Âu gặp phải vấn đề thất nghiệp tệ nhất, với tỷ lệ ở mỗi nước vào khoảng 26%.

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở những quốc gia này thậm chí còn cao hơn, cả hai đều ngấp nghé mức 57%.

Bản báo cáo cũng đưa ra con số thống kê cho toàn bộ khu vực bao gồm tất cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có cả những nước không sử dụng đồng euro.

Ðối với các thành viên EU, tỷ lệ thất nghiệp là 10,7% trong tháng 11, với khoảng 26 triệu người thất nghiệp.

Không giống như khu vực đồng tiền chung châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp ở tất cả các thành viên EU vẫn ổn định từ tháng Mười đến tháng 11 năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG