Đường dẫn truy cập

Thái Lan mất vị trí số một về xuất khẩu gạo


Nông dân trồng lúa ở Mae Sariang, Thái Lan, (ảnh tư liệu).
Nông dân trồng lúa ở Mae Sariang, Thái Lan, (ảnh tư liệu).
Thái Lan không còn giữ vị trí xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới đã giữ từ hơn 30 chục năm qua.

Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan hôm thứ Sáu nói rằng Thái Lan đã bị Việt Nam qua mặt sau khi chính phủ tại Bangkok có chính sách giúp đỡ nông dân được nhiều người ủng hộ lẫn chống đối.

Hiệp hội này cho hay trong năm 2012, Thái Lan xuất khẩu 6,9 triệu tấn, thấp hơn năm trước đó 35,5%.

Trong khi đó, Ấn Độ xuất khẩu 9,5 triệu tấn, chiếm số một; và Việt Nam xuất khẩu 7,6 triệu tấn, đứng thứ nhì.

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội này đổ lỗi cho chính sách ưu đãi nông dân của chính phủ Thái, qua đó chính phủ sẽ mua gạo của nông dân với giá cố định 484 đôla một tấn, cao hơn giá thị trường 50%.

Các nông dân hoan nghênh chính sách này nhưng ngược lại, gạo Thái Lan mất tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chính phủ Thái Lan hiện vẫn còn hơn 10 triệu tấn trong kho kể từ khi áp dụng chính sách mới vào tháng 10 năm 20110.

Ngân hàng Thế giới ước tính nếu chính phủ bán số dự trữ này theo thời giá, họ sẽ lỗ 3,7 tỉ đôla.

Chủ tịch Ophaswongse cảnh báo tình hình có thể xấu thêm vì năm nay, Trung Quốc sẽ nhập khẩu bớt đi và Ấn Độ có thể tăng mức xuất khẩu.

(dpa, AFP)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG