Đường dẫn truy cập

Nữ sinh Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể đã được hỏa táng


Cảnh sát canh gác bên ngoài khu vực hỏa táng ở New Delhi trong lễ tang của nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, ngày 30/12/2012.
Cảnh sát canh gác bên ngoài khu vực hỏa táng ở New Delhi trong lễ tang của nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, ngày 30/12/2012.
Thi hài của nữ sinh viên trong vụ hiếp dâm tập thể từng gây ôn xao khắp Ấn Độ đã được hỏa thiêu trong một buổi lễ lặng lẽ.

Xác của cô đã được đưa từ Singapore về lại Ấn Độ hôm thứ Bảy.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và bà Sonia Gandhi, lãnh tụ đảng Quốc đại đã ra sân bay để nhận xác vào sáng sớm Chủ nhật và để an ủi gia đình nạn nhân.

Cô sinh viên 23 tuổi không được nêu tên chết tại Singapore sau khi bị tổn thương nội tạng và bị thương ở não bộ sau khi bị cưỡng hiếp.

Nhà chức trách Ấn đã khởi tố 6 người liên can đến vụ này, và họ có thể bị án tử hình.

Các buổi cầu nguyện thắp nến đã được tổ chức tại thủ đô New Delhi và nhiều thành phố khắp Ấn Độ.

Những người tham gia cầu nguyện đòi nhà chức trách phải mang lại công lý cho nạn nhân và bảo vệ phụ nữ tốt hơn.

New Delhi đã có nhiều cuộc biểu tình lớn kể từ khi cô sinh viên bị cưỡng hiếp ngày 16 tháng 12.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG