Đường dẫn truy cập

Lượng FDI của Việt Nam trong năm 2012 giảm hơn 15%


Trong năm 2012, Việt Nam thu hút hơn 13 tỉ đôla đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giảm 15,3% so với năm ngoái.

Tân Hoa Xã hôm thứ 3 trích thuật các số liệu đăng trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết từ đầu năm cho đến ngày 15 tháng này, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13 tỉ 13 triệu đôla, chỉ bằng 84,7% của con số của khoảng thời gian này trong năm 2011.

Các giới chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết công nghiệp chế biến, chế tạo là lãnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 9,1 tỉ đôla, chiếm 69,9% tổng vốn FDI.

Nhật Bản tiếp tục là nước có đầu tư FDI nhiều nhất trong 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, với vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt mức 5 tỉ 130 triệu đôla.

Giới hữu trách Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu thu hút từ 14 đến 15 tỉ đô la FDI trong năm 2013.

Nguồn: Xinhua/VnEconomy

VOA Express

XS
SM
MD
LG