Đường dẫn truy cập

'Hiến pháp mới của Ai Cập đã được phê chuẩn'


Giới chức bầu cử Ai Cập đếm phiếu tại Bani Sweif, khoảng 115 km (71 dặm) về phía nam thủ đô Cairo.
Giới chức bầu cử Ai Cập đếm phiếu tại Bani Sweif, khoảng 115 km (71 dặm) về phía nam thủ đô Cairo.
Phe Huynh Đệ Hồi giáo tại Ai Cập nói rằng cử tri đã phê chuẩn bản Hiến pháp mới, từng gây nhiều tranh cãi.

Phe Huynh Đệ Hồi giáo nói rằng khoảng 64% cử tri đã đồng ý sau hai đợt trưng cầu dân ý, đợt đầu vào ngày 15 tháng này, đợt hai vào ngày hôm qua, thứ Bảy.

Số người tham gia cuộc trưng cầu dân ý được cho là vào khoảng 32%.

Nếu kết quả này được xác nhận trong vài ngày sắp tới, cử tri Ai Cập sẽ đi bầu Quốc hội trong vòng hai tháng.

Phe Huynh Đệ Hồi giáo cùng phe với Tổng thống Mohamed Morsi ủng hộ bản Hiến pháp mới, nhưng phe tự do, phe có lập trường thế tục và phe Ky-tô giáo chống lại Hiến pháp này. Họ e ngại với Hiến pháp mới, các quyền tự do của người dân sẽ bớt đi, luật Hồi giáo sẽ có nhiều ưu thế, và quyền của phụ nữ sẽ bị coi thường.

Tháng trước, tại Quốc hội, phe Hồi giáo đã phê chuẩn Hiến pháp mới, trong lúc các phe khác bỏ họp để phản đối và cho rằng ý kiến của họ đã bị coi thường.

Nhiều cuộc biểu tình và xô xát đã xảy ra trong thời gian có cuộc trưng cầu dân ý.

Tại thủ đô Cairo đã có nhiều người chết và bị thương trong các vụ biểu tình và xô xát này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG