Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên: Xưởng sản xuất chip của Samsung gây ung thư


Những con chip cho bộ nhớ của máy vi tính do Samsung sản xuất.
Những con chip cho bộ nhớ của máy vi tính do Samsung sản xuất.
Một cơ quan chính phủ Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu cho biết do làm việc tại một xưởng điện tử của công ty Samsung, một công nhân bị ung thư vú và chết trước đây trong năm.

Đây là lần ghi nhận thứ nhì có sự liên hệ giữa ung thư và nhà máy chế tạo chip của Samsung.

Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường Công nhân Triều Tiên, nằm trong Bộ Lao động, trước đây trong tháng cho biết là có “một mối quan hệ nhân quả đáng kể” giữa ung thư của người phụ nữ này và 5 năm làm việc tại một nhà máy bán dẫn gần Seoul. Nhận xét của cơ quan này hôm thứ Sáu mới được đưa ra công khai, khi cơ quan loan báo bồi thường cho gia đình công nhân nữ này.

Phát ngôn viên Samsung ông James Chung nói sẽ không kháng cáo quyết định của chính phủ.

Samsung là công ty lớn nhất trên thế giới chế tạo những con chip cho bộ nhớ của máy vi tính.

Phụ nữ này chết vào tháng Ba ở độ tuổi 36, ba năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Bà làm việc cho Samsung từ năm 1995 cho đến năm 2000.

Cơ quan không nói số tiền bồi thường phải trả là bao nhiêu, nhưng phát ngôn viên Bang Byung-soo nói thông thường số tiền bồi thường khoảng gần bốn năm lương của công nhân.

(AP, Business Week)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG