Đường dẫn truy cập

Trung Quốc có thể thay đổi chích sách một con


Chiếu theo luật hiện hành, chỉ có những bậc cha mẹ không có anh chị em mới có thể xin phép được sinh đứa con thứ hai
Chiếu theo luật hiện hành, chỉ có những bậc cha mẹ không có anh chị em mới có thể xin phép được sinh đứa con thứ hai
Một cựu bộ trưởng trong chính phủ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang cứu xét việc nới lỏng một chính sách gây nhiều tranh cãi mỗi gia đình chỉ có một đứa con vì nước đông dân nhất thế giới này đang phải đối phó với tình trạng dân số già nua.

Ông Trương Duy Khánh, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình hôm nay nói với tờ China Daily rằng chính phủ đang xem xét kế hoạch để nới lỏng chính sách được áp dụng lâu nay.

Một trong những thay đổi được đề nghị sẽ miễn trừ cho các bậc cha mẹ khỏi phái áp dụng chính sách một con ngay cả trong trường hợp người vợ hoặc người chồng không phải là đứa con duy nhất.

Chiếu theo luật hiện hành, chỉ có những bậc cha mẹ không có anh chị em mới có thể xin phép được sinh đứa con thứ hai.

Ông Trương cho biết chính sách này có thể được áp dụng trước tiên tại những khu vực đứng trước thách thức về nhân khẩu nhiều hơn, như có dân số già nua hay có đông công nhân di trú. Nhưng ông dự đoán sẽ không có tình trạng dân số gia tăng mạnh.

Báo China Daily nói rằng tỉ lệ sinh sản của Trung Quốc hiện đang ở mức khoảng 1,7; thấp hơn nhiều so với tỉ lệ mức sinh sản thay thế là 2,1.

Ông Trương, hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai trong ủy ban tư vấn quốc hội, nói rằng tỉ lệ lý tưởng là 1,8.

Vừa qua bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu sẵn sàng loại bỏ chính sách một con đã được áp dụng trên khắp nước từ năm 1979.

Chính sách này có mục đích điều chỉnh trình trạng dân số gia tăng quá nhanh chóng dưới sự cổ xúy của Mao Trạch Ðông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG