Đường dẫn truy cập

Cháy nhà máy dệt ở Bangladesh, hơn 100 người thiệt mạng


Thi thể các nạn nhân chết cháy trên sàn nhà của một trường học, ngày 25/11/2012.
Thi thể các nạn nhân chết cháy trên sàn nhà của một trường học, ngày 25/11/2012.
Nhân viên cấp cứu tại Bangladesh vẫn tiếp tục làm việc để thu hồi xác các nạn nhân trong trong đám cháy tại nhà máy dệt may, giết chết ít nhất 109 người, đa số là phụ nữ.

Ngọn lửa bốc lên vào khuya thứ Bảy, từ tầng dưới của nhà máy cao nhiều tầng nằm bên ngoài thủ đô Dhaka.

Toán chữa cháy đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều tiếng đồng hồ, trong lúc nhiều công nhân ở các tầng trên mắc kẹt, không có lối thoát ra bên ngoài, nhiều người phải nhảy đại xuống đất và chết trước khi nhân viên cấp cứu đến nơi.

Nhà chức trách chưa rõ lý do của đám cháy, chỉ nói rằng họ đang điều tra.

Giám đốc một tổ chức bênh vực quyền lợi của người lao động Bangladesh nói với hãng tin AFP của Pháp rằng đây là đám cháy gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử ngành dệt mạy tại Bangladesh.

Bangladesh có khoảng 4.000 nhà máy sản xuất hàng dệt may xuất khẩu đi khắp thế giới, trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Mỗi năm, Bangladesh thu được khoảng 20 tỉ đôla hàng dệt may xuất khẩu

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG