Đường dẫn truy cập

Giáo sĩ cực đoan thắng kháng án, chống lệnh trục xuất


Giáo sĩ Hồi giáo Abu Qatada
Giáo sĩ Hồi giáo Abu Qatada
Giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan Abu Qatada đã thắng vụ kháng án chống lệnh trục xuất ông từ Anh sang Jordan để bị truy tố về tội khủng bố.

Ủy ban Kháng án Đặc biệt về Di trú hôm thứ Hai đã chặn đứng lệnh trục xuất ông giáo sĩ, cho rằng Ủy ban không thể đảm bảo rằng ông sẽ được xét xử một cách công bình.

Theo dự kiến giáo sĩ Qatada sẽ được thả khỏi nhà tù sau khi đóng tiền thế chân hôm thứ Ba, tuy nhiên ông sẽ bị giám sát chặt chẻ.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Anh nói họ không đồng ý với phán quyết dó và dự định kháng cáo.

Ông Qatada bị Jordan kết án khiếm diện về tội khủng bố hồi năm 1998 liên quan đến hai âm mưu đánh bom.

Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Theresa May đã ra lệnh trục xuất ông này sau khi được Jordan hứa sẽ không dùng bất cứ thông tin nào được thu thập qua tra tấn, chống lại ông.

Giáo sĩ Qatada đến nước Anh vào những năm 1990, các giới chức Anh mô tả ông là phụ tá hàng đầu tại châu Âu của thủ lãnh al-Qaida Osama bin Laden. Ông bị giam giữ tại Anh trong hầu hết thập niên qua, theo tinh thần các luật chống khủng bố của nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG