Đường dẫn truy cập

Đặc sứ Annan: Iran phải dự phần trong giải pháp cho Syria


Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (phải) và Đặc sứ Kofi Annan nói chuyện tại một cuộc họp báo chung ở Tehran hôm 10/7/12
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi (phải) và Đặc sứ Kofi Annan nói chuyện tại một cuộc họp báo chung ở Tehran hôm 10/7/12
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói Iran phải dự phần trong giải pháp cho Syria.

Ông Annan đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Akbar tại Tehran hôm thứ Ba trong khuôn khổ các nỗ lực của ông nhằm cứu vãn kế hoạch hòa bình của ông cho Syria.

Ông Annan nói sự có mặt của ông tại Tehran chứng tỏ là Iran có thể đóng một vai trò tích cực tại Syria.

Iran là đồng minh lớn nhất của Syria trong vùng và đã cung cấp thiết bị quân sự cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm thứ Ba tuyên bố không ai có thể khẳng định một cách nghiêm túc rằng Iran đã có những ảnh hưởng tích cực đối với Syria.

Ông Annan hôm thứ Hai đã gặp Tổng thống Assad tại Damacus. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc nói ông Assad đề nghị giới hạn các cuộc giao tranh tại các khu vực bạo động nhất và từ đó chuyển sang những khu vực khác trên khắp Syria.

Ông Annan sau đó đã lên đường đến Baghdad để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki.

Ông Carney nói ông hoài nghi về sự sẵn sàng của ông Assad sẽ thực hiện các cam kết của mình.

Ông Carney cũng nói nhà lãnh đạo Syria sẽ đi vào lịch sử như một bạo chúa đã giết hại dân mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG