Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Mexico tìm thấy 18 thi thể bị chặt đầu và tay chân


Nhân viên pháp y xử lý các túi chứa thi thể bị chặt đầu và chân tay của các nạn nhân tại nhà ở Guadalajara, ngày 9/5/2012
Nhân viên pháp y xử lý các túi chứa thi thể bị chặt đầu và chân tay của các nạn nhân tại nhà ở Guadalajara, ngày 9/5/2012

Cảnh sát Mexico tìm thấy thi thể bị chặt đầu và chân tay của ít nhất 18 người ở miền tây nước này, nơi bạo động giữa các băng đảng ma túy kình chống nhau đã bùng phát.

Công tố viên Tomas Coranado nói rằng những thi thể này được phát hiện bị nhét vào trong hai chiếc xe van ngày hôm qua ở gần Hồ Chapala, gần thành phố Guadalajara.

Cảnh sát nói rằng đã tìm thấy một mẩu giấy viết tay được cho là của băng đảng ma túy Zetas tại hiện trường.

Một người phụ nữ được cho là có liên hệ với băng Zetas đã nói với các nhà điều tra rằng vụ giết người này để trả đũa cho vụ giết 23 người hôm thứ Sáu tuần trước.

Các nạn nhân được phát hiện bị treo lơ lửng từ trên một cây cầu và bị nhồi trong các bao đựng rác ở thành phố biên giới Nuevo Laredo.

Hai băng đảng ma túy Zetas và Sinaloa đã từ lâu vẫn tấn công lẫn nhau để tranh giành địa bàn hoạt động.

Hơn 50.000 người đã bị giết kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon thực hiện chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy hồi năm 2006.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG