Đường dẫn truy cập

3 nghi can chủ chiến bị hạ sát trong một cuộc không kích ở Yemen


Phụ nữ đốt mạng che mặt trong cuộc biểu tình đòi Tổng thống Yemen từ chức tại Sanaa, ngày 26/10/2011
Phụ nữ đốt mạng che mặt trong cuộc biểu tình đòi Tổng thống Yemen từ chức tại Sanaa, ngày 26/10/2011

Các giới chức Yemen cho hay một vụ không kích ở miền nam Yemen đã gây thiệt mạng cho 3 người bị nghi là phần tử chủ chiến.

Giới chức hôm nay còn cho biết 6 người khác bị thương trong vụ không kích tại làng Shaqra.

Đây là ngôi làng nằm ở khu vực nơi các lực lượng an ninh Yemen đã và đang tiến hành các cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến có quan hệ với al-Qaida.

Trong khi chính phủ của Tổng thống Ali Abdullah Saleh tìm cách đẩy lui các phần tử chủ chiến khỏi các cứ địa ở miền nam, giới hữu trách cũng phải đương đầu với tình trạng bạo loạn từ các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Hôm qua, ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ đụng độ tại thủ đô Sana’a và ở thành phố Taiz.

Các giới chức y tế nói rằng nạn nhân bao gồm cả dân thường, các chiến binh bộ tộc và binh sĩ chính phủ.

Tại Taiz, đạn pháo của binh sĩ chính phủ đã làm 2 người chết, trong đó có một phụ nữ.

Tại Sana’a, các lực lượng an ninh đã nã đạn vào những người biểu tình kêu gọi ông Saleh từ chức.

Binh sĩ chính phủ cũng đã đụng độ với binh sĩ đào ngũ. Ít nhất 40 người bị thương trong các vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG