Đường dẫn truy cập

Lực lượng an ninh Yemen nổ súng vào người biểu tình


Cảnh sát Yemen dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại thành phố Taiz, ngày 25/4/2011
Cảnh sát Yemen dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại thành phố Taiz, ngày 25/4/2011

Những người được chứng kiến cho biết lực lượng an ninh Yemen đã nổ súng và bắn lựu đạn cay giải tán hằng ngàn người biểu tình chống chính phủ làm cả chục người bị thương.

Đụng độ diễn ra hôm nay tại thành phố Taiz ở miền Nam, nơi người biểu tình tiếp tục yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Salef từ chức ngay tức khắc.

Các cuộc biểu tình diễn ra nhiều ngày sau khi ông Saleh đồng ý với sáng kiến của khối Ả rập vùng Vịnh để cho ông chuyển giao quyền hành và từ bỏ chức vụ trong vòng 30 ngày sau khi ký một thỏa hiệp chính thức với phe đối lập.

Một liên minh gồm 7 đảng đối lập đã chấp nhận thỏa hiệp do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh làm trung gian, nhưng sẽ không tham gia chính phủ đoàn kết được đề nghị trong thời gian ông Saleh vẫn tại chức.

Thỏa hiệp cũng cho phép ông Saleh và gia đình ông được miễn tố, nhưng người biểu tình đòi đưa họ ra tòa.

Người biểu tình đã tổ chức các cuộc phản đối khắp nơi hơn 2 tháng nay đòi lật đổ ông Saleh, người đã cầm quyền trên 32 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG