Đường dẫn truy cập

Xung đột giáo phái ở Syria có thể lan khắp khu vực


Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cho rằng giao tranh ở Syria có thể là nguyên do của bạo động giáo phái ở Iraq.

Hôm nay ông Maliki nói rằng tinh thần giáo phái là “xấu xa” và có thể lan tỏa “từ nước này sang nước khác.”

Ông Maliki nói rằng căng thẳng giáo phái đã quay lại Iraq sau khi bùng ra tại một nơi khác trong khu vực, rõ ràng là ông muốn nói tới sự chia rẽ ở Syria.

Cảnh báo của nhà lãnh đạo Iraq được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Syria dùng vũ khí hóa học tấn công người dân của chính họ sẽ là “một yếu tố thay đổi cuộc diện” trong cách xử lý của Mỹ đối với cuộc xung đột đã kéo dài hai năm nay.

Tuy nhiên, ông Obama hôm thứ 6 nhấn mạnh rằng vẫn còn cần thêm bằng chứng về việc Syria đã dùng vũ khí hóa học như thế nào, khi nào và ở nơi nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG