Đường dẫn truy cập

Xí nghiệp Đài Loan bị phạt 500 triệu đôla trong vụ án làm giá ở Hoa Kỳ


Một thẩm phán Hoa Kỳ đã phạt một xí nghiệp điện tử Đài Loan 500 triệu đô la vì đã âm mưu làm giá cho những màn hình tinh thể lỏng, LCD, một trong những hình phạt lớn nhất từ trước tới nay trong vụ án chống độc quyền tại Mỹ.

Chánh thẩm Susan Illston đưa ra bản án này hôm thứ Năm tại San Francisco cho công ty AU Optronics.

Bà cũng kết án hai cựu giám đốc của công ty này - Hsuan Bin Chen và Hui Hsiung - ba năm tù và phạt mỗi người 200.000 đô la. Công ty cho biết họ sẽ chống án.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã đề nghị mức phạt nhiều hơn vì công ty đã “không ăn năn hối cải.”

Vụ khởi tố công ty AU Optronics là một phần trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Hoa Kỳ liên quan đến chuyện làm giá khi bán các màn hình LCD, sử dụng cho máy truyền hình, máy tính, và các sản phẩm điện tử khác do các công ty công nghệ cao lớn nhất thế giới bán ra.

AU Optronics và các nhà sản xuất LCD khác – trong đó có Toshiba, LG, Sharp, và Samsung - đã đồng ý chi trả hơn 1 tỉ đô la để dàn xếp những vụ kiện làm giá do các cửa tiệm bán lẻ và các khách hàng đi thưa.

Thêm vào đó, có 7 xí nghiệp Châu Á khác và 22 giám đốc của họ đã nhận tội trong cuộc điều tra này và đã bị phạt 890 triệu đô la.

VOA Express

XS
SM
MD
LG