Đường dẫn truy cập

IMF: Kinh tế thế giới bước vào 'giai đoạn nguy hiểm mới'


Ông Olivier Blanchard, kinh tế gia trưởng của IMF
Ông Olivier Blanchard, kinh tế gia trưởng của IMF

Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế IMF đang hạ thấp viễn ảnh kinh tế thế giới, cho rằng kinh tế thế giới đang đi vào “một giai đoạn hiểm nghèo mới.”

Hôm thứ Ba, IMF nói tiến trình phục hồi từ cuộc suy thoái hoàn cầu đang bị “suy yếu đáng kể,” và tổ chức này hạ giảm dự báo tăng trưởng của gần như mọi khu vực địa dư.

IMF cho biết kinh tế thế giới nói chung sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay và năm tới, nhờ mức phát triển mau lẹ tại Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Ngoài ra, Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế đưa ra một bức tranh u ám hơn nhiều đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và 17 quốc gia châu Âu cùng sử dụng đồng euro.

IMF cảnh báo rằng các nước phương tây có thể lại bị chìm vào một cơn suy thoái nếu họ không thể cắt giảm công chi và khôi phục niềm tin của người tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .

Ông Olivier Blanchard, kinh tế gia trưởng của IMF, nói rằng “mối lo sợ về điều chưa biết rất cao.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG