Đường dẫn truy cập

Wikileaks: Hoa kỳ lo ngại về an ninh của vật liệu hạt nhân Pakistan


Chi tiết của các công điện ngoại giao Mỹ đã được tường trình trên nhật báo The New York Times và The Guardian
Chi tiết của các công điện ngoại giao Mỹ đã được tường trình trên nhật báo The New York Times và The Guardian

Các công điện ngoại giao Mỹ do trang web Wikileaks tiết lộ cho thấy những quan tâm về tình trạng an ninh của các vật liệu hạt nhân Pakistan, và quyết tâm của Islamabad trong cuộc đấu tranh chống các phần tử nổi dậy dọc theo biên giới với Afghanistan.

Trong một công điện tháng Hai năm 2009, Đại sứ Hoa Kỳ tại Pakistan nói rằng các giới chức Mỹ lo ngại rằng một kẻ nào đó làm việc tại một cơ sở hạt nhân Pakistan có thể “dần dà chuyển lậu một số vật liệu hạt nhân, để tích trữ đủ vật liệu hầu chế tạo một vũ khí hạt nhân.”

Chi tiết của các công điện ấy đã được tường trình trên nhật báo The New York Times và The Guardian hôm thứ Tư.

Thông tấn xã Pháp cũng trích lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pakistan, nói rằng những “lo sợ ấy là không đúng chỗ.”

Trong khi chờ đợi, lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol đã đưa tên ông Julian Assange, sáng lập viên của trang web Wikileaks, vào danh sách những người bị truy nã gắt gao nhất, sau khi Thụy Điển ra trát bắt giữ ông này trong khuôn khổ một cuộc điều tra về một vụ hãm hiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG