Đường dẫn truy cập

Wikileaks: Các giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên đào tị sang miền Nam


Nữ binh sĩ Bắc Triều Tiên canh gác gần thị trấn Sinuiju của Bắc Triều Tiên
Nữ binh sĩ Bắc Triều Tiên canh gác gần thị trấn Sinuiju của Bắc Triều Tiên

Một bức điện ngoại giao do WikiLeaks công bố đã tiết lộ các vụ đào tị chưa từng được đưa tin của các giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên, cũng như các vấn đề liên quan tới kế hoạch kế nhiệm ở nước này hồi đầu năm nay.

Bức điện đề ngày 14/1/2010 và được Đại sứ Hoa Kỳ ở Seoul Kathleen Stephens gửi về Washington.

Trong đó, bà Stephens thông báo về một cuộc trao đổi gần đây giữa giới chức đại sứ quán và ông Yu Myung-hwan, người từng giữ chức bộ trưởng ngoại giao Nam Triều Tiên cho tới tháng Chín năm nay.

Theo điện tín này, ông Yu đã tâm sự rằng ‘một số giới chức cấp cao Bắc Triều Tiên chưa xác định cụ thể gần đây đã bỏ chạy’ sang Nam Triều Tiên.

Bức điện thư cho rằng các vụ đào tị này có liên quan tới ‘tình hình ngày càng hỗn loạn” tại Bắc Triều Tiên tiếp sau một nỗ lực cải cách tiền tệ không được lòng dân.

Bức điện trích lời ông Yu nói rằng vụ cải cách tiền tệ đã gây ra ‘các vấn đề lớn’ đối với chính quyền Bắc Triều Tiên, và rằng một kế hoạch chuyển quyền dự kiến từ nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Il cho người con trai út Kim Jong Un ‘không diễn ra suôn sẻ’.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG