Đường dẫn truy cập

Tìm trứng Phục Sinh tại Tòa Bạch Ốc


14.500 quả trứng được trang trí đầy màu sắc cho các em đi tìm, trong đó có những quả có phát ra tiếng động, để dành cho các em khiếm thị, 05/04/2010
14.500 quả trứng được trang trí đầy màu sắc cho các em đi tìm, trong đó có những quả có phát ra tiếng động, để dành cho các em khiếm thị, 05/04/2010

Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama và gia đình đã chủ trì cuộc vui đi tìm trứng nhân lễ Phục Sinh, một lễ hội dành cho trẻ em đã có từ năm 1878.

Gia đình tổng thống đã chào đón trẻ em và bố mẹ đi kèm tại sân cỏ Tòa Bạch Ốc. Họ là những người đến từ mọi miền của nước Mỹ, sau khi nhận được 1 trong số 30.000 vé do Tòa Bạch Ốc phân phối.

Tổng thống Obama đã đọc cho các em nghe một câu chuyện nhi đồng cổ điển của Mỹ, Green Eggs and Ham, do Bác sĩ Seuss viết.

Trong lời mở đầu, đệ nhất phu nhân Michelle Obama chúc mừng trẻ em có một dịp vui chơi tại Tòa Bạch Ốc, cố gắng học hành và sống lành mạnh. Chủ đề năm nay cũng nhắc nhở trẻ em chống lại hiện tượng béo phì.

Ngoài chuyện đi tìm trứng và trang trí trên trứng, các em còn gặp các danh tài thể thao của Mỹ.

Nhà văn J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter cũng được mời đến đọc sách cho các em nghe.

Tòa Bạch Ốc đã chuẩn bị 14.500 quả trứng cho các em đi tìm, trong đó có những quả có phát ra tiếng động, để dành cho các em khiếm thị. Tất cả số trứng đều do các trại gà trên nước Mỹ hiến tặng.

Cuộc vui kéo dài suốt ngày cũng được trực tiếp đưa lên Internet.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG