Đường dẫn truy cập

Vụ phóng phi thuyền mới của Mỹ bị hoãn lại


Phi thuyền Orion của NASA được di chuyển đến cơ sở tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Mũi Canaveral, bang Florida, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên
Phi thuyền Orion của NASA được di chuyển đến cơ sở tại Trung tâm Không gian Kennedy ở Mũi Canaveral, bang Florida, chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên

Vụ phóng phi thuyền mới của Mỹ từ Trung tâm Không gian ở Mũi Canaveral ở Florida dự trù diễn ra hôm nay đã bị hoãn lại.

Vụ phóng phi thuyền Orion bị hoãn vì nhiều lý do, trong đó có một trục trặc kỹ thuật và vì gió lớn.

Phi thuyền không người này sẽ bay quanh trái đất hai vòng ở độ cao hơn 14 lần so với độ cao của Trạm Không gian Quốc tế. Sau chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ, Orion sẽ quay về trái đất với tốc độ 32.000 kilo mét giờ trước khi rơi xuống vùng biển Thái bình dương ở ngoài khơi bán đảo Baja California.

NASA cho biết phi vụ có người đầu tiên của phi thuyền Orion sẽ không diễn ra cho tới ít nhất là năm 2021. Một khi hoạt động đầy đủ, Orion sẽ chở từ 4 đến 6 phi hành gia trong các chuyến bay không gian sâu tới mặt trăng, sao chổi và cuối cùng là Sao Hỏa.

Sau chuyến bay chót của phi thuyền con thoi năm 2011, các phi hành gia Mỹ được chở lên Trạm không gian bằng phi thuyền Soyuz của Nga. NASA đã trao hợp đồng cho hai công ty tư nhân là Boeing và Space X để bắt đầu chở phi hành gia tới Trạm không gian vào năm 2017.

VOA Express

XS
SM
MD
LG