Đường dẫn truy cập

Thái Lan: Vụ đánh bom Bangkok không liên hệ đến ‘khủng bố quốc tế’


Thân nhân và bạn bè của hai nạn nhân người Malaysia Lim Saw Gaik, 49 tuổi và Neoh Jai Jun, 20 tuổi, đến chia buồn với gia quyến tại Penang, Malaysia, ngày 20/8/2015.
Thân nhân và bạn bè của hai nạn nhân người Malaysia Lim Saw Gaik, 49 tuổi và Neoh Jai Jun, 20 tuổi, đến chia buồn với gia quyến tại Penang, Malaysia, ngày 20/8/2015.

Các giới chức Thái Lan nay nói rằng vụ tấn công chết người tại một ngôi đền ở Bangkok có phần chắc là do ít nhất 10 người, trong đó có một số người nước ngoài, hoạch định hơn 1 tháng trước. Nhưng họ cho rằng vụ nổ, làm 22 người thiệt mạng và 120 người bị thương, không phải do một nhóm khủng bố quốc tế thực hiện. Thông tín viên đài VOA Steve Herman tường thuật từ thủ đô Thái Lan

Tập đoàn quân nhân cầm quyền Thái Lan đang tìm cách trấn an du khách nước ngoài rằng các nhóm khủng bố toàn cầu không nhắm mục tiêu vào Thái Lan, và những người Trung Quốc cũng không phải là những nạn nhân bị nhắm mục tiêu trong vụ đánh bom đền Erawan.

Trưa hôm nay, giờ địa phương, tập đoàn cầm quyền đã đưa ra một thông báo đặc biệt trên tất cả các kênh truyền hình, được lập lại bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại.

Phát thanh viên Pariya Netvichien đã đọc thông cáo bằng tiếng Anh. Thông cáo cho biết các cơ quan an ninh đã hợp tác với các cơ quan tình báo của các nước đồng minh và đã đi đến cùng một kết luận sơ bộ là vụ việc có phần chắc không có liên hệ đến khủng bố quốc tế, và du khách Trung Quốc không phải là mục tiêu trực tiếp.

Hôm qua, chính phủ đã công bố trát bắt và phổ biến một bức phác họa chân dung một người đàn ông nước ngoài mà họ tin là đã thực hiện vụ tấn công.

Người thanh niên cao dong dỏng mặc một chiếc áo thun màu vàng được nhìn thấy trong đoạn phim ghi được qua máy thu hình an ninh bình tĩnh bước ra khỏi khu đền sau khi để lại một túi đeo lưng dưới gầm ghế, ngay trước khi xảy ra vụ nổ.

Cảnh sát trưởng Somyot Pumpanmuang phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại Bangkok, ngày 20/8/2015.
Cảnh sát trưởng Somyot Pumpanmuang phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại Bangkok, ngày 20/8/2015.

Các giới chức cảnh sát nói có ít nhất 2 người đàn ông khác, một người mặc áo đỏ và một người mặc áo trắng trong video của máy thu hình an ninh, cũng là nghi can trong vụ tấn công.

Một cố vấn của Bộ Quốc phòng, ông Panitan Wattanayagorn, nói với đài VOA rằng cuộc điều tra là một nhiệm vụ của cảnh sát Thái Lan và vào thời điểm này họ có thể xử lý mà không cần đến sự hỗ trợ quốc tế.

“Một số kỹ thuật hoặc phân tích ở mức độ cao có thể được yêu cầu, nếu xét ra là cần thiết. Nhưng cho đến giờ này, nhà chức trách Thái hoàn toàn có đủ khả năng xử lý vụ việc.”

Chưa xác định được động cơ nào dẫn đến vụ tấn công. Cũng chưa rõ có nghi can nào đã bỏ trốn ra khỏi nước hay không. Thủ tướng Thái đã tuyên bố vụ này có thể mang động cơ chính trị, nhằm gây thiệt hại cho ngành du lịch hay nền kinh tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG