Đường dẫn truy cập

VN kêu gọi đối thoại với Mỹ, EU để giải quyết tranh cãi về nhân quyền


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga

Tân Hoa Xã trích phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Phương Nga, tại cuộc họp báo ngày 11/8 cho biết Việt Nam sẵn sàng giải quyết các tranh cãi về nhân quyền với Hoa Kỳ và các nước trong Liên hiệp Châu Âu bằng các cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn.

Bà Nga nói đã có những kết quả tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và EU trong thời gian qua, nhưng dĩ nhiên luôn có những khác biệt, và đó cũng là điều dễ hiểu vì chính sách và lịch sử khác nhau của mỗi nước.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định nhân quyền được tôn trọng tại Việt Nam cả trong hiến pháp lẫn trên thực tế.

Tuần trước, Việt Nam đã bác bỏ những chỉ trích của Mỹ và Liên minh Châu Âu liên quan đến bản án phúc thẩm 7 năm tù của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về tội ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’, gọi đó là những phát biểu can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam.


Nguồn: Xinhua, VN MOFA

VOA Express

XS
SM
MD
LG