Đường dẫn truy cập

Kết thúc đối thoại chính trị, an ninh và quốc phòng Việt-Mỹ


Ông Andrew J. Shapiro, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về chính trị và quân sự
Ông Andrew J. Shapiro, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về chính trị và quân sự

Hoa Kỳ và Việt Nam hôm thứ Sáu kết thúc cuộc đối thoại thường niên lần thứ tư tại Washington.

Ông Andrew J. Shapiro, Trợ lý Ngoại trưởng về chính trị và quân sự; và Thứ trưởng thường trực Phạm Bình Minh đứng đầu hai phái đoàn.

Hai bên ghi nhận tiến bộ về quan hệ song phương trong những năm qua, tái xác định cam kết củng cố mối quan hệ này dựa trên tình hữu nghị, tương kính, và cùng có những cam kết để mang lại hòa bình, ổn định, phồn vinh và an ninh cho khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Hai bên có cùng quan tâm muốn tiến đến một quan hệ chiến lược, một chủ đề được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tái xác định trong chuyến đi Hà Nội của bà vào tháng 10 năm ngoái.

Đại biểu hai đoàn đã thảo luận các diễn biến gần đây ở Biển Đông. Hai bên nhìn nhận duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, và tự do hải hành tại Biển Đông sẽ phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, và tất cả các tranh chấp lãnh thổ trong vùng Biển Đông nên được giải quyết thông qua quy trình hợp tác, ngoại giao mà không cần sử dụng đến vũ lực.

Hai bên sẽ tiếp tục cuộc đối thoại lần thứ 5 vào năm tới ở Hà Nội.

(Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, peopledaily.com, vovnews)

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG