Đường dẫn truy cập

Chủ tịch nước VN tuyên thệ nhậm chức lần 2, hứa ‘bảo vệ lãnh thổ’


Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đến dự phiên khai mạc Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội, 20/7/2016.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đến dự phiên khai mạc Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội, 20/7/2016.

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức lần 2 vào chiều hôm nay (25/7) với kết quả bỏ phiếu tán thành trên 98% (485/494) số phiếu đại biểu Quốc hội với đa số là đảng viên đảng Cộng sản.

Ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước lần thứ nhất vào tháng 4 vừa qua, trong một diễn biến mà nhiều người cho là bất ngờ, không theo lịch trình nhằm thay thế “bộ tứ” của chính quyền Việt Nam trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam hồi tháng 5.

Phát biểu trong lễ nhậm chức lần 2 được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ “nỗ lực làm hết sức mình” phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ lãnh thổ.

Ông nói: “Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước”.

Ông Trần Đại Quang tốt nghiệp trường Cảnh sát Nhân dân và đã trải qua nhiều chức vụ về an ninh. Trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh… Ông Quang được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng sau khi nhận chức Bộ trưởng Công an. Sau đó 1 năm, ông Quang được thăng hàm đại tướng.

Nguồn: Fox News, Tiền Phong, VTC News.

VOA Express

XS
SM
MD
LG