Đường dẫn truy cập

Phát hiện loài vượn má trắng quý hiếm ở Việt Nam


Vượn má trắng đực (màu đen) và vượn má trắng cái ôm một vượn con (phải)a
Vượn má trắng đực (màu đen) và vượn má trắng cái ôm một vượn con (phải)a

Pháp tấn xã loan tin rằng các nhà nghiên cứu thuộc Liên Minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên đã phát hiện ra giống vượn quý hiếm này trong các khu rừng sâu của Việt Nam, và cho biết đây là cộng đồng linh trưởng đông đảo duy nhất, gồm tới 455 con vượn có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Các nhà bảo tồn cho biết đây là một loài vượn má trắng thường sống tại các vùng cao, cách xa các khu định cư của con người.

Trước đây, một số loài vượn này đã được phát hiện thưa thớt từ các vùng khác

Tiến sĩ Russell Mittermeier, thuộc Hội Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế, nói rằng đây là một phát hiện rất đáng kể, nêu bật tầm quan trọng của các khu được bảo vệ để cung cấp những nơi cư ngụ cuối cùng cho động vật hoang dã trong khu vực.

Loài vượn má trắng này là một động vật bị đe dọa trên khắp thế giới, và được coi là giống lãng mạn nhất trong các loại linh trưởng, vì chúng sống có đôi suốt đời.

Nguồn: AP, AFP

VOA Express

XS
SM
MD
LG