Đường dẫn truy cập

Việt Nam muốn được UNESCO hỗ trợ thêm


Lăng Khải Định
Lăng Khải Định
Việt Nam mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ Tổ chức Văn hóa-Khoa học-Giáo dục Liên hiệp quốc UNESCO, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và bảo tồn di sản văn hóa.

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân, tại buổi đón tiếp Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO kiêm Trưởng đoàn các Ủy ban quốc gia UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Eric Falt, ngày 15/6.

Ông Eric nói UNESCO đánh gía cao những đóng góp của Việt Nam, nhất là các nỗ lực trong việc giữ gìn giá trị văn hóa quốc gia, di sản khoa học-giáo dục, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Việt Nam hiện có 7 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 6 di sản văn hóa phi vật thể, 8 khu dự trữ sinh quyển, 3 di sản tư liệu, và 1 công viên địa chất.

Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO, Eric Falt, đang có mặt tại Hà Nội để tham dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Nguồn: Xinhua, talkvietnam.com

VOA Express

XS
SM
MD
LG