Đường dẫn truy cập

VN, Lào, Thái Lan phát huy hợp tác dọc Hành lang kinh tế Đông-Tây


Cây cầu bắc qua sông Mekong, Pakse, Lào
Cây cầu bắc qua sông Mekong, Pakse, Lào

Thứ trưởng Ngoại giao của ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan ngày 18/5 sẽ họp tại tỉnh Quảng Trị thảo luận phương cách phát triển hợp tác dọc theo Hành lang kinh tế Đông-Tây, theo tin của Tân Hoa xã ngày 17/5.

Một hội nghị quan chức cấp cao chuẩn bị cho cuộc họp này đã diễn ra hôm qua 16/5 để xem lại nghị trình làm việc bao gồm nội dung và thông cáo báo chí chung sắp tới.

Dịp này, đại diện các bên cũng thảo luận về phát triển cơ sở hạ tầng và khung pháp lý để phát huy sự hợp tác.

Hành lang kinh tế Đông-Tây là chương trình phát triển kinh tế được đưa ra từ năm 1998 tại Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng tổ chức ở Philippines, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của 4 nước bao gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, và Miến Điện. Hành lang này chính thức hoạt động từ cuối năm 2006.

Nguồn: Bernama, Xinhua

VOA Express

XS
SM
MD
LG