Đường dẫn truy cập

Việt Nam hạ thủy chiến hạm đầu tiên sản xuất trong nước


Chiến hạm đầu tiên do Việt Nam sản xuất
Chiến hạm đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Việt Nam đã hạ thủy chiến hạm đầu tiên sản xuất trong nước có trang bị đại pháo và phi đạn.

Hãng thông tấn AP trích thuật bản tin của báo mạng VnExpress cho biết một công ty đóng tàu do quân đội điều hành đã mất hai năm để đóng chiến hạm được bàn giao cho hải quân hôm thứ Hai ngày 16 tháng 1, 2012.

Bản tin không cho biết kích cỡ của chiếc tàu chiến này, nhưng nói rằng tàu này có trang bị những hệ thống đại pháo và phi đạn hiện đại và có tầm hoạt động 2,500 hải lý.

Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam, cho hay chiến hạm này sẽ được dùng để tuần tiểu tại vùng biển Việt Nam.

Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã gia tăng trong những năm gần đây vì những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và Trung Quốc gọi là Nam Hải.

Phần lớn các trang thiết bị quân sự của Việt Nam hiện nay là do Nga hoặc Liên Xô cũ sản xuất.

Nguồn: AP, Vietnamnet

VOA Express

XS
SM
MD
LG