Đường dẫn truy cập

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam gia tăng


Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam gia tăng
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam gia tăng

Hãng thông tấn DPA của Đức hôm nay trích dẫn nguồn tin từ giới chức Việt Nam cho hay vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đổ vào Việt Nam đang gia tăng sau hai năm sụt giảm.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư ngoại quốc đã rót vào thị trường Việt Nam khoảng 4,5 tỷ đô la, tức tăng 7,1% so với cùng thời gian năm ngoái.

Trong số này có dự án nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 trị giá 2,1 tỷ Mỹ kim và dự án xây dựng một nhà máy thép trị giá 1 tỷ đô la do Công ty thép Kobe của Nhật Bản hậu thuẫn.

Cục Đầu tư nước ngoài cho hay công nghiệp chế biến là lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư ngoại quốc nhất trong 5 tháng đầu năm nay. Kế đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, và nước.

Nguồn: DPA, Fia.mpi.gov.vn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG