Đường dẫn truy cập

Việt Nam ủng hộ hòa giải dân tộc tại Miến Điện


Chính quyền quân nhân Miến Điện đã trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi hôm 13/11
Chính quyền quân nhân Miến Điện đã trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi hôm 13/11

Việt Nam vừa bày tỏ phản ứng trước việc lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi được trả tự do.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết Hà Nội ‘ghi nhận và theo dõi diễn biến này ở Myanmar (Miến Điện)’.

Không trực tiếp đề cập tới việc bà Aung San Suu Kyi được thả, nữ phát ngôn viên cho hay: ‘Việt Nam ủng hộ và mong muốn các bên liên quan ở Myanmar thực hiện thành công quá trình hòa giải và hòa hợp dân tộc vì hòa bình, ổn định và lợi ích phát triển của nhân dân Myanmar’.

Chính quyền quân nhân Miến Điện đã trả tự do cho lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi hôm 13/11, và tin này đã được cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng hoan nghênh.

Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi đã bị quản chế 15 năm trong 21 năm vừa qua.

Trước đó, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã lên tiếng về cuộc bầu cử gây tranh cãi hôm 7/11.

Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN có đoạn: ‘ASEAN hoan nghênh cuộc Tổng Tuyển cử ngày 7/11/2010 tại Myanmar, coi đây là một bước tiến có ý nghĩa trong việc thực hiện Lộ trình dân chủ 7 điểm’.

Nguồn: Vietnam MOFA

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG