Đường dẫn truy cập

VN có thể chọn Sumitomo, Itochu cho dự án đường xe lửa cao tốc


Xe lửa siêu tốc Shinkansen của Nhật Bản
Xe lửa siêu tốc Shinkansen của Nhật Bản

Việt Nam dự trù xây dựng tuyến đường xe lửa cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á và có thể sẽ chọn một tổ hợp bao gồm hai công ty Sumitomo và Mitsubhisi hoặc hai công ty Itochu và Kawasaki thực hiện dự án có kinh phí 56 tỉ đô la này.

Bản tin hôm thứ ba của hãng tin tài chánh Bloomberg trích lời ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc Công ty đường sắt Việt Nam, cho biết Việt Nam muốn chọn công nghệ Nhật bản cho tuyến đường 1,555 kilomét từ Hà Nội đến Sài Gòn vì Việt Nam và Nhật bản giống nhau về mặt địa lý, với các yếu tố đất ít dân đông và bờ biển dài.

Ông Bằng cho biết thêm rằng việc chọn tổ hợp sẽ được loan báo trong vòng một năm và theo lịch trình quốc hội sẽ chấp thuận sơ bộ cho dự án này vào tháng 5.

Theo tin của công ty đường sắt Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nomura của Nhật đã giúp Việt Nam thực hiện các cuộc nghiên cứu ban đầu cho dự án này và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật bản sẽ tài trợ cho một cuộc nghiên cứu khả thi bắt đầu vào tháng 6.

Nguồn: Bloomberg, chinhphu.gov

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG