Đường dẫn truy cập

Việt Nam dự kiến tăng xuất khẩu đồ gỗ


Xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam dự kiến sẽ tăng trong năm nay.

Hãng thông tấn Bernama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng các chuyên gia ngành gỗ tham dự một hội nghị ở Sài Gòn hôm thứ 5 cho biết kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dự kiến sẽ tăng từ 11% đến 12% trong năm 2012.

Năm ngoái, Việt Nam đã bán ra nước ngoài gần 4 tỉ đôla đồ gỗ, tăng khoảng 15% so với năm 2010.

Bản tin trích lời ông Võ Trường Thành, Chủ tịch Hiệp hội chế biến Gỗ Bình Dương nói rằng nhu cầu sản phẩm gỗ toàn cầu dự kiến tăng 3,3% trong năm nay, nhờ có sự tăng cao của nhu cầu trong các nền kinh tế mới nổi ở Á châu, Trung Đông, Phi châu và Nam Mỹ.

Ông cũng cho biết thị trường Mỹ cũng mang lại cho các công ty Việt Nam nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu vì nhiều sản phẩm gỗ nhập từ Trung Quốc đang đối mặt với thuế chống bán phá giá.

Theo các số liệu của hải quan Việt Nam, từ đầu năm nay cho tới giữa tháng 5 Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,6 tỉ đô la gỗ và đồ gỗ, tăng 22% so với cùng thời gian này năm ngoái.

VOA Express

XS
SM
MD
LG