Đường dẫn truy cập

Việt Nam-Đan Mạch thảo luận về vụ ngưng viện trợ do nghi ngờ gian lận


Bộ trưởng Bộ Phát triển Đan Mạch Christian Friis Bach
Bộ trưởng Bộ Phát triển Đan Mạch Christian Friis Bach
Tờ ScandAsia ngày 8/6 trích dẫn nguồn tin trong nước cho hay giới chức của hai nước ngày 6/6 đã họp tại đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội để thảo luận về quyết định của Đan Mạch ngưng hỗ trợ tài chính cho 3 dự án nghiên cứu về khí hậu tại Việt Nam vì nghi ngờ có sai phạm.

Cuộc họp diễn ra 1 tuần sau khi Bộ trưởng Phát triển Đan Mạch công bố sẽ ngưng các nguồn viện trợ cho Việt Nam sau khi 1 công ty kiểm toán phát hiện khoản tiền 547.000 đô la bị sử dụng sai mục đích.

Dù vậy, một dự án thứ tư có số tiền cấp viện nhỏ hơn vẫn được tiếp tục như hoạch định.

Những biểu hiện sai phạm về tài chính do Viện Khoa học Công nghệ và Đại học quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm.

Ngược lại, hai cơ quan này nói rằng do công ty kiểm toán có thể chưa hiểu rõ tiến trình của các dự án hoặc cách thức vận hành tài chính của Việt Nam và cho biết sẵn sàng cung cấp thông tin để làm rõ vấn đề.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh ngày 5/6 cam kết Việt Nam sẽ hợp tác toàn diện với Đan Mạch trong cuộc điều tra và sẽ xử phạt bất kỳ sai phạm nào nhằm lấy lại lòng tin của các nhà tài trợ quốc tế.

Đan Mạch là quốc gia Châu Âu cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức nhiều nhất cho Việt Nam.

Nguồn: ScandAsia / Embassy of Denmark in Hanoi PR / Vietnamnet

VOA Express

XS
SM
MD
LG