Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ cáo buộc các giới chức Venezuela hỗ trợ FARC


Quân đội Colombia tịch thu gần 2 tấn cocaine, được cho là của nhóm FARC trong một vụ đột kích ở Miranda
Quân đội Colombia tịch thu gần 2 tấn cocaine, được cho là của nhóm FARC trong một vụ đột kích ở Miranda

Hoa Kỳ cáo buộc bốn giới chức Venezuela đã hỗ trợ cho các hoạt động buôn lậu ma túy của nhóm nổi dậy chính ở Colombia.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày hôm qua cho hay bốn đồng minh của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã trang bị vũ khí, huấn luyện và bảo đảm an ninh cho Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, FARC, nhưng họ không cho biết thêm chi tiết.

Bộ này cấm các công dân Hoa Kỳ không được giao dịch với Tướng Lục quân Oliver Alcala Cordones, giới chức tình báo Ramon Isidro Madriz Moreno, Amilcar Figueroa, một thành viên cấp cao của đảng Xã hội và đồng minh của ông Chavez, Đại biểu Quốc hội Freddy Bernal.

Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro gọi hành động của Hoa Kỳ là “mang tính lăng mạ.”

Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ tiếp tục nhắm tới các hoạt động của FARC ở Venezuela.

Hoa Kỳ đã chỉ trích Venezuela vì đã không hành động để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu ma túy xuyên biên giới giữa nước họ với Colombia, gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Tổng thống Chavez.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG