Đường dẫn truy cập

Giáo hội Công giáo có thêm 22 hồng y


Các Hồng y chúc mừng Hồng y John Tong (trái), của Hong Kong, vừa được tấn phong hôm 18/2/12
Các Hồng y chúc mừng Hồng y John Tong (trái), của Hong Kong, vừa được tấn phong hôm 18/2/12

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô ngày càng yếu đuối đang để lại dấu ấn bằng cách tấn phong thêm 22 hồng y trong một buổi lễ ở Vatican hôm thứ Bảy.

Nhân viên đã phụ giúp đưa vị giáo chủ 84 tuổi đến địa điểm cử hành lễ tấn phong bên trong đền thờ thánh Phê-rô.

Ngài quỳ xuống cầu nguyện trước khi nói chuyện với cử tọa:

“Các vị tân Hồng Y được ủy thác sứ vụ yêu thương: tình yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với Giáo Hội của Người, một tình yêu tuyệt đối và vô điều kiện cho anh chị em của mình, thậm chí đến mức đổ máu, nếu cần thiết, như khẩu hiệu được ghi trên mũ của họ và màu sắc trên áo choàng của họ ".

Sau đó Ngài trao cho mỗi người một chiếc nhẫn và đội mũ đỏ cho họ.

22 tân hồng y đến từ Hoa Kỳ, Hong Kong, Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Brazil, Ấn Độ, Canada, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Rumani, Bỉ, và Malta.

Đôi khi được gọi là hoàng tử của giáo hội, các hồng y có trách nhiệm chọn vị giáo hoàng kế tiếp trong nhóm của họ.

Đối với người Công giáo Mỹ, họ chú ý đến tân Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục của New York.

Các nhà theo dõi tình hình Vatican xem hồng y này có nhiều hy vọng trở thành Giáo hoàng đầu tiên sinh đẻ tại Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG