Đường dẫn truy cập

Ủy viên bộ Chính trị Trung Quốc bất ngờ đến Afghanistan


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã gặp ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã gặp ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc
Người đứng đầu ngành an ninh Trung Quốc đến thăm bất ngờ Afghanistan trong 4 tiếng đồng hồ hôm thứ Bảy, lần đầu tiên từ năm 1966 mới có một chính trị gia cao cấp Trung Quốc đến nước này.

Ông Chu Vĩnh Khang, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, đã gặp Tổng thống Hamid Karzai và tuyên bố Trung Quốc sẽ “tích cực tham gia sự nghiệp tái thiết Afghanistan.”

Theo Tân Hoa Xã, chuyến đi này không báo trước vì lý do an ninh.

Giáo sư Vương Liên, Khoa Nghiên cứu Quốc tế của trường đại học Bắc Kinh nói chuyến đi của ông Chu cho thấy “Trung Quốc nghiêm túc tính toán chiến lược tại Afghanistan sau 2014. Trong lịch sử, hầu như nước lớn nào cũng can Dự nhiều vào Afghanistan, và Trung Quốc không là ngoại lệ.”

Hoa Kỳ và NATO có kế hoạch rút quân tác chiến trước cuối năm 2014.

Ông Chu Vĩnh Khang trông coi ngành công an và tư pháp, giám sát các vụ càn quét các nhóm tôn giáo cực đoan và các nhóm khủng bố trong khu vực tây bắc Trung Quốc có nhiều người Hồi giáo.

Nguồn: Bloomberg, South China Morning Post

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG