Đường dẫn truy cập

Quân nhân Mỹ đưa tin cho WikiLeaks ra tòa án quân sự


Binh nhất Bradley Manning (giữa) được đưa ra khỏi tòa ở Fort Meade, Maryland hôm 21/12/11
Binh nhất Bradley Manning (giữa) được đưa ra khỏi tòa ở Fort Meade, Maryland hôm 21/12/11

Sĩ quan chủ tọa vụ lấy lời khai vụ Binh nhất Bradley Manning đưa tài liệu mật cho trang mạng WikiLeaks đề nghị đưa anh này ra tòa án quân sự.

Trung tá Paul Almanza đưa đề nghị hôm thứ Năm, gần một tháng sau khi lấy lời khai.

Các chuyên viên thuộc phe chính phủ khai rằng họ tìm thấy bằng chứng anh Manning đã tải các công điện ngoại giao xuống đĩa CD và gửi cho trang mạng WikiLeaks.

Các luật sư của anh gọi anh là một người có tinh thần bất ổn, lẽ ra không nên giao cho anh trông coi các tài liệu mật, trong lúc anh phục vụ tại Iraq từ 2009 đến 2010.

Các luật sư cũng cho rằng quân đội Mỹ đã lơ là chuyện giám sát các binh sĩ sử dụng máy tính, có nhiều người đã chơi trò chơi điện tử trên đó.

Manning vẫn chưa nhận hoặc chối tội. Anh bị cáo buộc 22 tội danh, trong đó có tội giúp đỡ kẻ thù.

Mức án tối đa của anh là tù chung thân.

DIỄN BIẾN CHUNG QUANH VỤ WIKILEAKS

Tháng 12, 2006: Một nhóm người, trong đó có Julian Assange, ra mắt WikiLeaks

2007: Bradley Manning vào lính Lục quân

Tháng 11, 2009: WikiLeaks đăng các tin nhắn của các nhân viên cứu hộ trong vụ khủng bố 11 tháng 9.

Tháng 7, 2010: WikiLeaks đăng hàng vạn tài liệu mật trong chiến tranh Afghanistan.

Tháng 7, 2010: Manning bị truy tố về tội cung cấp tài liệu và video mật cho WikiLeaks.

Tháng 11, 2010: WikiLeaks công bố 250.000 điện văn ngoại giao mật của Mỹ.

Tháng 12, 2010: Chính phủ Hoa Kỳ nói các tài liệu bị lộ tạo nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Tháng 11, 2010: Julian Assange, người lập ra WikiLeaks chống án lệnh trục xuất từ Anh về Thụy Điển để xử về tội tình dục.

Tháng Giêng, 2012: Sĩ quan chủ tọa đề nghị đưa Manning ra tòa quân sự.

VOA Express

XS
SM
MD
LG