Đường dẫn truy cập

NASA: Cuộc đi bộ ngoài không gian thứ nhì thành công tốt đẹp


Hai phi hành gia Doug Wheelock (phải) và Tracy Cadwell Dyson đi bộ bên ngoài Trạm Không gian Quốc tế để thay thế ống bơm amoniac bị hư
Hai phi hành gia Doug Wheelock (phải) và Tracy Cadwell Dyson đi bộ bên ngoài Trạm Không gian Quốc tế để thay thế ống bơm amoniac bị hư

Các phi hành gia của NASA, Cơ quan quản trị Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, đã thực hiện thành công cuộc đi bộ ngoài không gian thứ nhì ngoài Trạm Không gian Quốc tế, trong nỗ lực thay thế các thiết bị giảm nhiệt đã bị hư hại, buộc Trạm Không gian phải cho ngưng hoạt động một số thiết bị hồi tuần trước.

Hôm thứ Tư, hai phi hành gia Mỹ Doug Wheelock và Tracy Caldwell Dyson đã tháo gỡ thành công một máy bơm ammoniac.

Dự kiến máy bơm này sẽ được thay thế trong cuộc đi bộ ngoài không gian thứ Ba, sẽ tiến hành vào cuối tuần này.

Đối với hai nhà phi hành vừa nêu tên thì đây là cuộc đi bộ ngoài không thứ nhì trong 4 ngày qua.

Hai phi hành gia Wheelock và Dyson đã không tháo được máy bơm ra khỏi hệ thống làm mát của trạm không gian quốc tế hôm thứ Bảy, trong cuộc đi bộ ngoài không gian kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ.

Các nhà kiểm soát phi hành cho hay các phi hành gia đã gặp khó khăn khi tìm cách tháo một ống ammoniac ra khỏi máy bơm, và đã phải dúng búa để cưa đứt ống này.

Dịp này, một lỗ thủng trong một trong các ống gắn liền với máy bơm đã được phát hiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG