Đường dẫn truy cập

Mỹ tiếp tục đánh thuế tôm nhập khẩu


Công nhân Việt Nam làm việc trong xí nghiệp tôm xuất khẩu
Công nhân Việt Nam làm việc trong xí nghiệp tôm xuất khẩu

Một cơ quan ngoại thương của Mỹ đã quyết định tiếp tục áp dụng mức thuế quan đối với tôm nhập từ 5 quốc gia.

Ủy ban Mậu dịch Quốc tế Mỹ hôm thứ Ba quyết định là thuế quan vẫn tiếp tục được áp dụng trong vòng 5 năm đối với tôm nhập từ Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Brazil.

Quyết định này xem như là một thắng lợi của những nhà đánh tôm Mỹ hoạt động tại vùng Vịnh Mexico mà doanh thương bị giảm sút đáng kể vì vụ dầu tràn của hãng BP vào năm ngoái. Những người đánh tôm Mỹ nói cần phải tiếp tục đánh thuế nhấp khẩu trong khi chờ các hải sinh vật phục hồi tại vùng biển ngoài khơi duyên hải đông nam nước Mỹ.

Một số người đánh tôm Mỹ nói họ lẽ ra họ đã bị phá sản nếu thuế quan bị hủy bỏ.

Thuế quan được áp dụng trong 5 năm qua giữa mức từ 2,5% đến gần 26%. Hoa Kỳ nhập hơn 1,2 tỉ đô la tôm trong năm 2010, 1/3 số này từ Thái Lan.

Trong số gần 6 triệu kilô tôm người Mỹ tiêu thụ hàng năm, có khoảng 15% được đánh bắt từ Vịnh Mexico.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG