Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa từ bỏ vị trí lãnh đạo


Thượng nghị sĩ Lamar Alexander
Thượng nghị sĩ Lamar Alexander

Thượng nghị sĩ Lamar Alexander, Đảng Cộng Hòa, cho biết ông sẽ từ bỏ địa vị lãnh đạo hàng thứ 3 của phe thiểu số tại thượng viện vào tháng Giêng, để giúp cho thượng viện làm việc được hiệu quả hơn.

Ông Alexander, thượng nghĩ sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, chủ tịch Ủy ban dàn xếp công việc của các nhà làm luật trong đảng tại Thượng viện, đã đưa ra loan báo này hôm thứ Ba trước các bạn đồng viện.

Tuần trước, một cuộc thăm dò của đài CBS và tờ New York Times cho thấy mức ủng hộ của dân chúng đối với quốc hội đã hạ thấp xuống mức kỷ lục như hồi tháng 10 năm 2008, khi nước Mỹ bị sa lầy trong cơn suy thoái kinh tế.

Những người được hỏi nói rằng họ đã chán ngán tinh thần đảng phái và thiếu hòa giải giữa 2 chính đảng lớn.

Trong những nhận định đưa ra, thượng nghị sĩ Alexander đã cam kết trung thành với Đảng Cộng Hòa. Nhưng vị cựu thống đốc bang và cựu Bộ trưởng giáo dục Hoa Kỳ được biết có cộng tác với thành viên đảng Dân Chủ về dự luật, và theo các quan sát viên, có thể ông đã giúp làm dịu bớt một số căng thẳng thường đưa hai đảng vào tình trạng bế tắc.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG