Đường dẫn truy cập

Ông Obama tranh thủ hậu thuẫn của phe Cộng hòa để thông qua START


Chính phủ Obama đã thảo luận việc này với các thành viên then chốt của đảng Cộng hòa tại Thượng viện.
Chính phủ Obama đã thảo luận việc này với các thành viên then chốt của đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

Các giới chức quốc hội Mỹ cho biết chính phủ của Tổng thống Barack Obama đề nghị tài trợ thêm 4 tỉ đô la cho các cơ sở hạt nhân ở Mỹ để tranh thủ sự hậu thuẫn của phe Cộng hòa cho một hiệp định kiểm soát vũ khí với Nga.

Tờ Washington Post cho hay chính phủ Obama đã thảo luận việc này với các thành viên then chốt của đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

Ngân khoản 4 tỉ đô la dùng trong 5 năm là khoản bổ sung cho 10 tỉ đô la đã được chuẩn chi cho 10 năm tới.

Tổng thống Obama có nói rằng việc thông qua hiệp định mới về Tài giảm vũ khí chiến lược (START) là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông cho phiên họp của Thượng viện bắt đầu vào tuần sau.

Năm tới, thế đa số của phe dân chủ ở Thượng viện sẽ bị thu hẹp, khiến cho việc thông qua hiệp định này trở nên khó khăn hơn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG