Đường dẫn truy cập

Cuộc đua của đảng Cộng hòa Mỹ: Ông Romney về nhất tại Maine


Ứng cử viên Mitt Romney chào những người ủng hộ ông ở Portland, Maine
Ứng cử viên Mitt Romney chào những người ủng hộ ông ở Portland, Maine

Cuộc đua của đảng Cộng hòa để được chỉ định làm người ra tranh với Tổng thống Obama đã bắt đầu rõ ràng hơn, sau khi cựu Thống đốc Mitt Romney đạt 2 thắng lợi trong hôm thứ Bảy.

Trong thắng lợi thứ nhất, có tính cách tương trưng, ông Romney đã về hạng nhất trong cuộc biểu quyết của CPAC, tổ chức đông đảo của những người Cộng hòa bảo thủ, khi họ họp đại hội thường niên ở Washington.

Ông Romney nhận được 38% người ủng hộ tại đại hội này. Về nhì là cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum, được 31%.

Vào buổi tối, ông lại dẫn đầu trong cuộc bầu chọn của tiểu bang Maine thuộc miền đông bắc nước Mỹ.

Cuộc đua ở Maine dường như chỉ là cuộc đua giữa ông Romney và Dân biểu Ron Paul, cả hai đã đi thăm các địa điểm bầu chọn trong ngày thứ Bảy để vận động sự ủng hộ của cử tri.

Cuộc đua này, giống như cuộc biểu quyết của CPAC, chỉ có tính cách tượng trưng, không bó buộc, và không được tính thêm đại biểu nào.

Sau Maine, cả 4 ứng cử viên Cộng hòa sẽ đối đầu tại cuộc bầu cử sơ bộ ngày 28 tại Arizona và Michigan. Michigan là nơi ông Romney sinh ra và lớn lên.

VOA Express

XS
SM
MD
LG