Đường dẫn truy cập

Chính quyền Hoa Kỳ muốn gia hạn Luật Ái quốc thêm 3 năm


Chính quyền Hoa Kỳ muốn gia hạn Luật Ái quốc thêm 3 năm
Chính quyền Hoa Kỳ muốn gia hạn Luật Ái quốc thêm 3 năm

Chính quyền Obama kêu gọi các nhà lập pháp cho phép gia hạn thêm 3 năm 3 điều khoản của đạo luật theo dõi trong nước được biết dưới tên là Luật Yêu nước Hoa Kỳ-USA Patriot Act.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Tòa Bạch Ốc đứng về phía các đảng viên Dân chủ yêu cầu Quốc hội gia hạn luật này cho đến năm 2013.

Luật Patriot Act được ban hành ngay sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, nới rộng quyền hạn của các cơ quan công lực để truy lùng các phần tử khủng bố.

Ba điều khoản, đến lúc phải gia hạn, cho phép nhà cầm quyền nghe lén bằng dụng cụ điện tử, xem các báo cáo doanh nghiệp và theo dõi những người ngoại quốc có thể hành động một mình trong những âm mưu khủng bố.

Quốc hội dự trù bỏ phiếu gia hạn những điều khoản này, nhưng chỉ cho đến tháng 12 năm nay.

Tòa Bạch Ốc nói không phản đối đạo luật nhưng rất muốn đạo luật cho phép đến năm 2013. Đề nghị này được các Thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ.

Các nghị sĩ Cộng hòa muốn những điều khoản này có giá trị vĩnh viễn.

Một số nhà lập pháp và các nhà hoạt động cấp tiến cho rằng những điều khoản này xâm phạm quyền riêng tư của người Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG