Đường dẫn truy cập

Mỹ: một người Hồi gíao gốc Bosnia bị kết tội trong vụ đặt bom New York


Bị cáo Adis Medunjanin (phải) và luật sư biện hộ tại một phiên tòa ở New York
Bị cáo Adis Medunjanin (phải) và luật sư biện hộ tại một phiên tòa ở New York

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội một người đàn ông gốc Bosnia mưu toan gài bom trong hệ thống xe điện ngầm của thành phố New York vào năm 2009.

Ông Adis Medunjanin có thể sẽ phỉa ở tù chung thân khi bị kết án vào tháng 9.

Bồi thẩm đoàn nhận thấy ông có tội trong tất cả 9 tội danh khủng bố.

Các luật sư của ông Medunjanin nói trước tòa là ông đã rút khỏi âm mưu cho nổ bom trong hệ thống xe điện ngầm đông đúc nhất nước Mỹ.

Họ công nhận ông ta có tới Pakistan để gia nhập nhóm Taliban, nhưng không có ý định gây chết chóc và tàn phá New York.

Nhưng các ủy viên công tố Liên Bang lập luận rằng Medunjanin và hai đồng bị cáo khác được al-Qaida huấn luyện và khuyến khích thực hiện một vụ đánh bom tự sát tại Hoa Kỳ.

Những mục tiêu khác họ nhắm vào là Trung tâm Giao dịch Chứng Khoán New York, nhà ga xe lửa trung ương Grand Central và Quảng trường Times Square.

VOA Express

XS
SM
MD
LG