Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ kết thúc chuyến công du Châu Mỹ Latin


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm nay kết thúc chuyến công du 6 nước Châu Mỹ Latin tại Guatemala, nơi bà mở một cuộc họp quan trọng với giới lãnh đạo Trung Mỹ về vấn đề của Honduras và các vấn đề khác.

Hôm nay, bà Clinton hội kiến Tổng thống Alvaro Colom của Guatemala, tân Tổng thống Porfirio Lobo của Honduras, cùng các nhà lãnh đạo khác.

Hôm qua tại Costa Rica, Ngoại trửơng Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Obama dự định phục hồi viện trợ cho Honduras sau khi bị đình chỉ tiếp theo cuộc đảo chính do quân đội hậu thuẫn lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya hồi tháng 6 năm ngoái.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Oscar Arias của Costa Rica, bà Clinton nói rằng chính phủ Honduras đã thực hiện các bước nhằm đưa đất nước tiến lên theo tinh thần lời kêu gọi trong cuộc dàn xếp quốc tế theo sau vụ đảo chính.

Bà Clinton cũng cho hay cuộc bầu cử của ông Lobo tháng 11 vừa qua là tự do, công bằng, và hợp pháp.

Vẫn theo lời Ngoại trưởng Clinton, bà đã kêu gọi các nước Châu Mỹ Latin khác công nhận chính phủ của tân Tổng thống Lobo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG