Đường dẫn truy cập

Ðàm phán Hiệp định Tự do Mậu dịch Mỹ-Nam Triều Tiên đạt tiến bộ


Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Ron Kirk cho biết đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Nam Triều Tiên Kim Jong-hoon
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Ron Kirk cho biết đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Thương mại Nam Triều Tiên Kim Jong-hoon

Các thương thuyết gia tại các cuộc thảo luận về hiệp định tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cho biết đã đạt tới một thỏa thuận sau 3 năm bế tắc.

Các nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận này cho hay Nam Triều tiên đã đồng ý để Hoa Kỳ giữ mức thuế 2,5% đánh vào các xe hơi do Nam Triều Tiên sản xuất thêm 5 năm nữa, thay vì cắt ngay lập tức.

Xe hơi đã là một vấn đề gai góc trong các cuộc thảo luận.

Hôm thứ Sáu Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Kirk nói rằng đã có tiến bộ đáng kể trong các cuộc thảo luận trong tuần qua với Bộ trưởng Thương mại Nam Triều Tiên Kim Jong-hoon ở ngoại ô thủ đô Washington.

Hiệp định tự do mậu dịch đã được ký năm 2007 nhưng một tranh chấp về xe hơi và thịt bò đã làm chậm trễ việc phê chuẩn.

Nếu được kết thúc, đây sẽ là một hiệp định rộng lớn nhất kể từ khi Hiệp Định Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ năm 1994 được thông qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG