Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, trái, bắt tay với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong 1 cuộc họp ở New York, Thứ Năm 11/11/2010
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, trái, bắt tay với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong 1 cuộc họp ở New York, Thứ Năm 11/11/2010

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đưa ra lời bảo đảm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng những yêu cầu an ninh của Israel sẽ được xem xét đầy đủ trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai với phía Palestin.

Bà Clinton và nhà lãnh đạo Israel tới thăm Hoa Kỳ đã kết thúc một loạt các cuộc họp kéo dài 7 giờ ở New York ngày hôm qua với một tuyên bố về “sự cam kết không thể lay chuyển của chính phủ Hoa Kỳ đối với an ninh và hòa bình của Israel trong khu vực.”

Hai bên cũng đưa ra một tuyên bố chung nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp – vốn đã bị bế tắc vì Israel nối lại hoạt động xây dựng khu định cư – có thể đem lại một nước Palestin độc lập chung sống cạnh Israel với các đường biên giới an toàn và được công nhận và “đáp ứng yêu cầu về an ninh của Israel”.

Israel muốn có một sự hiện diện quân sự lâu dài ở Thung lũng Jordan dọc biên giới phía đông của nước Palestin tương lai cũng như sự hỗ về tài chính để chi trả cho công tác an ninh cần thiết nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG