Đường dẫn truy cập

Ấn Độ phản đối vụ nhà ngoại giao bị lục soát tại phi trường Mỹ


Ngoại trưởng Ấn S.M Krishna nói sự kiện này vi phạm thủ tục ngoại giao được qui định rõ ràng
Ngoại trưởng Ấn S.M Krishna nói sự kiện này vi phạm thủ tục ngoại giao được qui định rõ ràng

Ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra mối quan tâm về việc đại sứ Ấn Độ bị lục soát từ trên xuống dưới tại một phi trường Mỹ hồi tuần trước.

Hôm thứ Năm bà Clinton nói với các phóng viên Bộ Ngoại giao xem xét vấn đề này và đang cố gắng quyết định phải làm thế nào để tránh một sự việc như thế diễn ra trong tương lai.

Hôm thứ Năm Ấn Độ phản đối mạnh mẽ việc đối xử đối với đại sứ Meera Shanka vào ngày 4 tháng 12 vừa qua tại một phi trường bang Mississippi khi bà sắp sửa lên máy bay.

Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ S.M Krishna gọi việc lục soát như vậy không thể chấp nhận được và nói việc đối xử này vi phạm những thủ tục ngoại giao được qui định một cách rõ ràng. Ông nói Ấn Độ sẽ nêu vấn đề với các giới chức Mỹ.

Tuy nhiên Cơ quan Quản trị An Toàn Giao thông, chịu trách nhiệm an ninh hàng không nói bà Shankar bị lựa ra để kiểm soát thêm vì bà mặc chiếc áo Sari

Các điều lệ hướng dẫn của Cơ quan Quản trị An Toàn Giao thông cho phép lục soát những hành khác nào mặc những loại quần áo thùng thình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG