Đường dẫn truy cập

Tiết lộ mới về thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan bị bắn chết năm ngoái


Tiết lộ mới về thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan bị bắn chết năm ngoái
Tiết lộ mới về thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan bị bắn chết năm ngoái

Các giới chức tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, nói rằng, viên thủ lãnh của một tổ chức Hồi giáo Sunni cực đoan có tầm hoạt động trên khắp nước Mỹ bị bắn chết với ít nhất 20 phát đạn trong cuộc tấn công của cơ quan FBI hồi năm ngoái.

Hôm thứ Hai, Văn phòng Xét Nghiệm Y Khoa của tiểu bang này đã công bố chi tiết cuộc giảo nghiệm thi thể nghi can Luqman Ameen Abdullah, ba tháng sau khi ông qua đời.

Cuộc điều tra về vụ này đang được tiến hành.

Các giới chức cho biết, nghi can Abdullah không chịu đầu hàng và đã thiệt mạng khi chạm súng trong cuộc tấn công của cơ quan FBI tại một nhà kho gần thành phố Detroit, tiểu bang Michigan hồi tháng 10 năm ngoái.

Abdullah có tên trong danh sách 11 người bị nhà chức trách muốn khởi tố hình sự về các tội như sở hữu và bán võ khí bất hợp pháp, chuyển lậu hàng ăn cắp và sửa đổi số căn cước xe hơi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG