Đường dẫn truy cập

Hạ Viện thắc mắc về việc phóng thích tù nhân


Trại giam trên vịnh Guantanamo
Trại giam trên vịnh Guantanamo

Một phúc trình của Hạ Viện Mỹ cho biết Hoa Kỳ không thể bảo đảm là các cựu tù nhân ở trại giam của quân đội tại Vịnh Guantanamo sẽ không can dự vào những hoạt động nổi dậy nữa.

Phúc trình của một tiểu ban giám sát thuộc ủy ban quân vụ Hạ Viện do phe Cộng hòa lãnh đạo cho biết 27% trong số 600 tù nhân được chuyển ra khỏi Guantanamo được xác nhận hay bị nghi là có tham gia các hoạt động khủng bố trong hiện tại hay trước đây.

Phúc trình được đưa ra khi chính quyền của Tổng Thống Barack Obama đang xem xét việc chuyển một số tù nhân Taliban từ trại giam này tới Qatar, trong nỗ lực khuyến khích Taliban tham gia cuộc hòa đàm.

Các thành viên Đảng Dân Chủ trong tiểu ban gọi phúc trình này là chưa hoàn chỉnh và đưa ra một văn thư bất đồng ý kiến.

Thành viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong tiểu ban, dân biểu Jim Cooper, nói phúc trình vừa kể dường như có động cơ chính trị và nhắm mục đích gây lo sợ cho dân Mỹ trong năm bầu cử, thay vì đưa ra một cái nhìn toàn diện có tính cách lưỡng đảng về các cựu tù nhân.

VOA Express

XS
SM
MD
LG